Mỹ cấm vận doanh nghiệp hỗ trợ Bắc Triều Tiên rửa tiền ảo
Bộ Tài chính Mỹ ngày 29/11 (giờ địa phương) công bố lệnh trừng phạt mới liên quan tới hoạt động an ninh mạng của Bắc Triều Tiên, trong đó đưa công ty Sinbad vào danh sách cấm vận.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, công ty Sinbad là một doanh nghiệp sở hữu công nghệ "mixer" (xóa dấu vết dòng tiền mua tiền ảo), đã hỗ trợ cho hoạt động rửa tiền ảo đánh cắp được của miền Bắc. Tổ chức tin tặc Lazarus của Bắc Triều Tiên sau khi đánh cắp được hàng triệu USD tiền ảo đã lợi dụng công nghệ của công ty này để quy đổi sang tiền mặt.
Căn cứ theo lệnh cấm vận, doanh nghiệp này bị chặn truy cập mạng internet, bị đóng băng tài sản tại Mỹ và đình chỉ mọi giao dịch.
Trong báo cáo phát hành vào tháng trước, Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chỉ ra rằng tổ chức tin tặc Lazarus đã lợi dụng công ty Sinbad để rửa số tiền ảo bitcoin tương đương 100 triệu USD.
Trước đó, lãnh đạo thượng đỉnh ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã khẳng định sẽ đối phó tích cực với hoạt động đánh cắp và rửa tiền ảo để lấy nguồn tiền phát triển tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Cơ quan tài chính Mỹ cho biết sẽ huy động mọi phương tiện để ngăn chặn các hoạt động trái phép hỗ trợ cho tổ chức tội phạm rửa tài sản ảo đánh cắp được.
[Photo : YONHAP News]
Tin mới nhất

Bình Nhưỡng nhấn mạnh về quyết tâm bảo vệ chủ quyền không gian
Tin tức ㅣ 2025-08-08

Bắc Triều Tiên đẩy mạnh dịch vụ thanh toán điện tử
Tin tức ㅣ 2025-08-08

"Miền Bắc cải tạo ngoại thất tòa nhà lò phản ứng ở cơ sở hạt nhân Yongbyon"
Tin tức ㅣ 2025-08-08

Mỹ chú ý đến những tuyên bố gần đây từ phía Bắc Triều Tiên
Tin tức ㅣ 2025-08-08

Bộ Thống nhất Hàn Quốc: "Chính phủ sẽ nối lại hỗ trợ cho quỹ hợp tác liên Triều"
Tin tức ㅣ 2025-08-05

Bắc Triều Tiên yêu cầu Mỹ dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản
Tin tức ㅣ 2025-08-04

Quân đội Hàn Quốc tháo dỡ loa phóng thanh tại khu vực biên giới liên Triều
Tin tức ㅣ 2025-08-04