Washington khẳng định không có kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel trong buổi họp báo ngày 30/5 (giờ địa phương) khẳng định Washington không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc.
Phát biểu này được ông Patel đưa ra trước câu hỏi của phóng viên về việc Matxcơva gần đây để ngỏ sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để răn đe hạt nhân trong trường hợp Mỹ triển khai tên lửa ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây là phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đưa ra trong một bài phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti (Nga).
Phó Phát ngôn viên Patel nhấn mạnh nên nhớ rằng Nga mới là nước đang có động thái đe dọa. Tuy nhiên, phát biểu trên của ông Patel còn được đưa ra trong bối cảnh một số ý kiến ở Mỹ đang đề cập đến sự cần thiết phải tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên bán đảo Hàn Quốc.
Thượng nghị sĩ Roger Wicker, một thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ, ngày 29/5 (giờ địa phương) đã đề xuất nâng 55 tỷ USD ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2025, với lý do là để tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại bán đảo Hàn Quốc, và chia sẻ vũ khí hạt nhân với Seoul tương tự như với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Vào năm 1991, Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Roh Tae-woo đã tuyên bố về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Sau đó, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã rút toàn bộ vũ khí hạt nhân chiến thuật đang sở hữu khỏi bán đảo Hàn Quốc. Vì thế, phát biểu lần này của ông Patel còn được phân tích là nhằm phản đối lại những ý kiến tại Mỹ về việc tái triển khai hạt nhân chiến thuật trên bán đảo Hàn Quốc, khi mà Chính phủ Tổng thống Joe Biden đang giữ lập trường đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên thông qua tăng cường năng lực răn đe hạt nhân mở rộng.
Tiếp đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án mạnh mẽ vụ khiêu khích tên lửa chỉ ba ngày sau khi phóng vệ tinh trinh sát quân sự của miền Bắc, kêu gọi tất cả các nước phải thực thi nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Mặt khác, liên quan tới câu hỏi của phóng viên về vai trò của Trung Quốc trong việc ngăn chặn các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, Phó Phát ngôn viên Patel bày tỏ tin tưởng rằng các nước có mối quan hệ với Bình Nhưỡng, sẽ có trách nhiệm gây ảnh hưởng để kìm hãm những hành động ác ý, xấu xa như phóng tên lửa đạn đạo.
[Photo : YONHAP News]