Hàn Quốc nối lại hoạt động quân sự ở biên giới sau khi chấm dứt hoàn toàn Thỏa thuận liên Triều 19/9

Tại cuộc họp Nội các ngày 4/6 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Han Duck-soo, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua phương án đình chỉ toàn bộ hiệu lực của "Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9".
Thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9 là một thỏa thuận phụ của "Tuyên bố chung Bình Nhưỡng" được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 19/9/2018 tại Bình Nhưỡng, có nội dung cấm các hành vi thù địch giữa hai miền Nam-Bắc.
Trong năm ngoái, miền Bắc đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận, liên tục có các hành vi khiêu khích. Tới tháng 11 cùng năm, nước này tuyên bố phá vỡ toàn bộ thỏa thuận. Cũng trong tháng 11, Chính phủ Hàn Quốc đình chỉ một phần của thỏa thuận này.
Chiều cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã phê chuẩn phương án này, nhằm ngăn chặn lỗ hổng về trạng thái sẵn sàng đối phó quân sự trước các hành vi khiêu khích của miền Bắc.
Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố khôi phục lại bình thường tất cả các hoạt động quân sự ở khu vực biên giới quân sự liên Triều và các đảo phía Tây Bắc, từng bị hạn chế trong thời gian qua bởi Thỏa thuận ngày 19/9.
Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, thỏa thuận ngày 19/9 được ký kết để giảm nhẹ căng thẳng quân sự và thiết lập niềm tin giữa hai miền Nam-Bắc. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, miền Bắc đã liên tiếp vi phạm thỏa thuận, có hành vi khiêu khích, như bắn pháo bờ biển, phóng tên lửa về phía Nam đường ranh giới liên Triều trên biển. Quân đội Hàn Quốc đã hết sức kiên nhẫn, tuân thủ các hạng mục trong thỏa thuận. Nhưng vào ngày 27/5 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng tiếp vệ tinh trinh sát quân sự, nhiều ngày liên tiếp tấn công gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS), phóng tên lửa, thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam, đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của người dân, gây thiệt hại về tài sản.
Do vậy, quân đội Hàn Quốc sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân trước các động thái khiêu khích của miền Bắc.
[Photo : YONHAP News]