Lập trường của Bộ Thống nhất Hàn Quốc về Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 20/6, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá thông qua Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều một ngày trước, Nga và Bắc Triều Tiên đã chính thức thể hiện với trong và ngoài nước về việc nâng cấp quan hệ song phương, đặt trọng tâm vào hợp tác quân sự, tăng cường đoàn kết chống Mỹ và phương Tây.
Xét trên lập trường Bình Nhưỡng, nước này đã giành được sự ủng hộ của Nga trong việc đối phó với hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật. Trong khi đó, Nga muốn nhận được sự ủng hộ của Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, cũng như thoát khỏi thế cô lập bởi lệnh cấm vận của phương Tây, gây sức ảnh hưởng trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc.
Trong thời gian qua, Seoul đã nhiều lần nêu lập trường rằng hợp tác Nga-Triều phải tuân thủ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Tuy nhiên, quan chức trên từ chối đưa ra lập trường chính thức của Bộ Thống nhất về Điều 4 trong "Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều", có nội dung Bình Nhưỡng sẽ không chậm trễ viện trợ quân sự cho Matxcơva nếu xảy ra chiến tranh, khi phóng viên cho rằng điều khoản này không khác nào khôi phục lại điều khoản "tự động can thiệp quân sự" trong Hiệp ước hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau năm 1961.
Quan chức trên cho biết Hiệp định lần này bao gồm Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc và các quy trình căn cứ theo luật pháp trong nước của Nga và Bắc Triều Tiên, nên cần thời gian để đánh giá toàn diện.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố Hiệp định về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều được lãnh đạo hai nước ký kết vào ngày 19/6, trong đó Điều 4 có nội dung nếu một trong hai nước bị tấn công xâm lược, rơi vào chiến tranh với một hay nhiều quốc gia khác thì nước kia sẽ không chậm trễ viện trợ quân sự bằng tất cả phương tiện hiện có căn cứ theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp trong nước của Nga và Bắc Triều Tiên.
[Photo : YONHAP News]