Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát hành "Báo cáo nhân quyền Bắc Triều Tiên năm 2024"

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/6 công bố "Báo cáo nhân quyền Bắc Triều Tiên năm 2024". Báo cáo lần này được lập dựa trên lời làm chứng của 508 người tị nạn miền Bắc đã được đề cập trong báo cáo năm ngoái, và bổ sung thêm lời làm chứng của 141 người khác trong cuộc điều tra năm 2023. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên báo cáo nhắc tới một vụ tử hình công khai căn cứ theo Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động của Bắc Triều Tiên.
Căn cứ theo lời làm chứng của người tị nạn miền Bắc, trong năm 2022, một thanh niên 22 tuổi đã bị tử hình công khai ở một khu mỏ thuộc tỉnh Nam Hwanghae, vì đã nghe 70 bài hát và xem ba bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc, sau đó chuyển cho 7 người khác xem.
Báo cáo dẫn lời của các nhân chứng, cho biết giới chức Bắc Triều Tiên đang kiểm soát gắt gao người dân nước này căn cứ theo Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động, Luật đảm bảo bồi dưỡng thanh niên, Luật bảo vệ ngôn ngữ, văn hóa Bình Nhưỡng.
Đặc biệt, nước này thường xuyên kiểm tra điện thoại di động của người dân, giám sát người dân có bắt chước kiểu nói năng giống Hàn Quốc hay không, xử phạt với các trường hợp cô dâu mặc váy trắng trong lễ cưới hoặc gọi họ "Ri" là họ "Lee" theo cách gọi của người miền Nam.
Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập tới vấn đề miền Bắc kiểm soát thông tin, các vụ xâm phạm nhân quyền như cưỡng chế hồi hương người tị nạn Bắc Triều Tiên, cử lao động ra nước ngoài làm việc, vấn đề trại giam tù nhân chính trị, việc bắt cóc, giam giữ con tin miền Nam, tù nhân chiến tranh.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ phát hành cả báo cáo tóm lược và báo cáo bằng video tái hiện các nội dung chính dựa trên lời làm chứng của người tị nạn miền Bắc để người dân dễ dàng tiếp cận.
[Photo : YONHAP News]