Hàn Quốc công bố tài liệu về các cuộc hội đàm liên Triều những năm 1980

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 2/7 công bố thêm 2.000 trang tài liệu về nội dung các cuộc hội đàm liên Triều diễn ra vào những năm 1980. Bộ Thống nhất bắt đầu công khai các tài liệu này từ năm 2022, tới nay là lần thứ 5.
Các văn kiện được tiết lộ lần này có nội dung về quá trình Bắc Triều Tiên đề xuất hội đàm ba bên Hàn-Triều-Mỹ, nhằm tìm ra bước đột phá thoát khỏi tình trạng bị cộng đồng quốc tế cô lập sau vụ gián điệp miền Bắc đánh bom ám sát đoàn tháp tùng cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan trong chuyến thăm Myanmar vào tháng 10/1983 khiến 17 quan chức cấp cao miền Nam bị thiệt mạng, trong đó có Phó Thủ tướng và hai Bộ trưởng.
Ngoài ra, còn có tài liệu về ba cuộc hội đàm thể thao liên Triều, thảo luận về việc hợp nhất đội tuyển tham dự Olympic Los Angeles năm 1984. Khi đó, hai miền Nam-Bắc rơi vào đối đầu sâu sắc sau vụ khủng bố ở Myanmar và vụ miền Bắc bắt cóc nữ diễn viên Hàn Quốc Choi Eun-hee cùng chồng là đạo diễn Shin Sang-ok năm 1978. Đặc biệt, vào ngày diễn ra cuộc hội đàm lần thứ ba, Bắc Triều Tiên đã mang truyền đơn mà Hàn Quốc rải sang nước này ném vào phòng họp.
Bộ Thống nhất còn công bố tài liệu về cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên trong đó miền Bắc đề xuất hỗ trợ vật tư khắc phục thiệt hại do lũ lụt ở miền Nam vào năm 1984. Cuộc gặp này đã mở đường cho cuộc Hội đàm Chữ thập đỏ liên Triều nhằm tổ chức chương trình đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Trong cuộc Hội đàm Chữ thập đỏ liên Triều lần thứ 8 vào năm 1985, hai bên nhất trí tổ chức chuyến thăm lại quê hương cho các gia đình bị ly tán, buổi biểu diễn nghệ thuật. Sau ba cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên khác, lần đầu tiên sau 40 năm bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt thành hai miền Nam-Bắc, các gia đình bị ly tán đã có cơ hội đặt chân lên lại mảnh đất quê hương.
[Photo : KBS News]