Ban Mặt trận thống nhất Bắc Triều Tiên chỉ đổi tên gọi, không thay đổi lớn về vị thế

Trả lời phỏng vấn của báo giới trong ngày 16/7, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra đánh giá về vị thế của Ban Mặt trận thống nhất Bắc Triều Tiên dựa trên mức độ được đón tiếp theo nghi thức ngoại giao giữa cố vấn và Trưởng ban của cơ quan này tại các sự kiện lớn gần đây ở Bình Nhưỡng.
Tại Ủy ban tang lễ quốc gia của cố Bí thư đảng Lao động Kim Ki-nam vào tháng 5 vừa qua, cố vấn Ban Mặt trận thống nhất Kim Yong-chol ngồi giữa các ứng cử viên Bộ Chính trị, ông Ri Son-gwon ngồi giữa các Chủ tịch của các tổ chức trong Đảng; tương tự như trong các bức ảnh tại lễ tưởng niệm 30 năm ngày mất của lãnh tụ Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) gần đây.
Theo đó, quan chức Hàn Quốc cho rằng Ban Mặt trận thống nhất Bắc Triều Tiên, cơ quan phụ trách nghiệp vụ liên quan đến miền Nam, dù đã được thay đổi tên gọi thành “Cục 10 Ủy ban trung ương đảng Lao động” nhưng không có sự thay đổi lớn nào về vị thế và Trưởng ban Ri Son-gwon vẫn giữ chức vụ đứng đầu cơ quan này.
Kể từ sau khi quy kết quan hệ liên Triều là "hai nước đối đầu vẫn đang giao chiến", Bắc Triều Tiên đã đổi Mặt trận thống nhất thành "Cục 10" với nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành các cuộc chiến tranh tâm lý với miền Nam. Được biết, nội bộ miền Bắc gọi "Cục 10" là "Ban chỉ đạo đối địch".
[Photo : YONHAP News]