Bắc Triều Tiên tiếp tục xả lũ đập Hwangkang mà không thông báo cho Hàn Quốc

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 18/7 công bố Bắc Triều Tiên đã bắt đầu xả lũ từ đập Hwangkang, thượng lưu sông Imjin vào rạng sáng cùng ngày.
Theo hình ảnh vệ tinh chụp lúc 10 giờ tối ngày 17/7, miền Bắc vẫn chưa có dấu hiệu xả lũ. Nhưng hình ảnh chụp lúc 3 giờ sáng ngày 18/7 cho thấy phần lưu vực hạ lưu đập Hwangkang phình ra.
Mực nước cầu Pilseung, điểm quan trắc mực nước sông Imjin ở điểm cực Bắc thuộc địa phận Hàn Quốc, tới lúc 8 giờ sáng nay là 3,28m, cao hơn 2,8m so với lúc 6 giờ 20 phút sáng một ngày trước (0,47m), nhưng vẫn chưa tới mức nguy hiểm (7,5m).
Tuy nhiên, Bộ Môi trường cho biết mực nước dâng hiện tại ở cầu Pilseung chủ yếu do mưa lớn trên lưu vực sông Imjin, không phản ánh hoàn toàn ảnh hưởng từ việc miền Bắc xả lũ đập Hwangkang. Thông thường, nếu Bắc Triều Tiên mở cửa xả 500 tấn/s nước lũ từ đập Hwangkang thì lượng nước xả sẽ mất 9 tiếng để tới cầu Pilseung.
Mỗi khi xảy ra mưa lớn, Bộ Môi trường Hàn Quốc sẽ tiến hành theo dõi đập Hwangkang qua vệ tinh tối đa ba lần một ngày, để theo dõi về việc xả lũ.
Ngay sau khi xác nhận thông tin miền Bắc xả lũ, Bộ Môi trường đã chia sẻ thông tin cho quân đội và chính quyền địa phương, khởi động cơ chế đối phó khẩn cấp như phát loa cảnh báo cho người dân, tuần tra khu vực ven sông suối.
Nối tiếp ngày 9/7, lần này Bắc Triều Tiên cũng đã xả lũ mà không thông báo trước cho Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Thống nhất cùng ngày lấy làm tiếc về việc Bình Nhưỡng tiếp tục phớt lờ đề nghị của Chính phủ Seoul, xả lũ mà không thông báo trước.
Vào tháng 9/2009, Bắc Triều Tiên xả lũ từ đập Hwangkang mà không thông báo trước, gây ra thiệt hại về người tại khu vực hạ lưu sông Imjin phía Hàn Quốc. Đến tháng 10 cùng năm, hai miền Nam-Bắc đạt được thỏa thuận về việc miền Bắc phải thông báo trước khi mở cửa xả đập Hwangkang. Tuy nhiên, nước này chỉ thực hiện đúng thỏa thuận hai lần năm 2010 và một lần năm 2013, sau đó liên tục không thông báo mỗi khi xả lũ.
[Photo : KBS News]