"Người dân miền Bắc theo đuổi tư tưởng Juche nhưng vẫn thưởng thức văn hóa miền Nam"

Trong buổi Đối thoại quốc tế về nhân quyền Bắc Triều Tiên do Bộ Thống nhất Hàn Quốc và Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ đồng tổ chức vào ngày 23/7 (giờ địa phương) tại Washington, Bộ trưởng Thống nhất Kim Young-ho cho rằng các nước cần có sự tiếp cận về khía cạnh văn hóa để cải thiện nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy sự du nhập của thông tin và văn hóa nước ngoài, bao gồm văn hóa Hàn Quốc, đang làm rạn nứt thể chế nước này.
Bộ trưởng Kim cũng cho biết nhiều người dân Bắc Triều Tiên mặc dù theo "tư tưởng Juche" (Chủ thể) vào ban ngày, nhưng ban đêm lại thưởng thức văn hóa Hàn Quốc Hallyu. Điều này dẫn đến sự xung đột mạnh mẽ giữa "tư tưởng Juche" và văn hóa Hàn Quốc của người dân miền Bắc.
Tư tưởng Juche (Chủ thể) hay Tư tưởng Kim Nhật Thành (cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên) là một hệ tư tưởng chính thức của nước này, cho rằng "con người là chủ thể của mọi sự và quyết định mọi việc", và người dân miền Bắc chính là chủ thể của cuộc cách mạng Bắc Triều Tiên.
Ông Kim Young-ho nhận định Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động, Luật giáo dục thanh niên và Luật bảo vệ ngôn ngữ văn hóa Bình Nhưỡng được ban hành sau năm 2020 cũng là những minh chứng cho thấy chính quyền Bắc Triều Tiên đang đối phó với nguy cơ khủng hoảng trong nước khi người dân phủ nhận văn hóa Juche.
Thêm vào đó, việc hơn một nửa số người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên vào năm ngoái là những người ở độ tuổi 20, 30 và tầng lớp tinh hoa cũng cho thấy những vết nứt trên bức tường vững chắc của tư tưởng Juche.
Xét đến những thay đổi trong nội bộ xã hội miền Bắc, việc tiếp cận bằng văn hóa cũng quan trọng không kém so với tiếp cận chính trị, quân sự nhằm kiềm chế mạnh mẽ mối đe dọa quân sự của Bắc Triều Tiên đang ngày càng tăng lên.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho biết vấn đề nhân quyền ở Bình Nhưỡng đã liên tục được bàn luận kể từ những năm 1990 khi nước này bị cộng đồng quốc tế cô lập dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Đặc biệt là vào năm ngoái, cả thế giới đã chứng kiến thực trạng đau thương khi Chính phủ Trung Quốc trục xuất hồi hương quy mô lớn những người miền Bắc đang lưu vong. Ông Kim cho rằng cần phải tìm kiếm giải pháp kỹ lưỡng cho vấn đề này.
[Photo : YONHAP News]