Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bình Nhưỡng lần đầu công bố ảnh xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

Tin tức2024-09-10
Bình Nhưỡng lần đầu công bố ảnh xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

Vào ngày 8/9 vừa qua, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đưa tin về chuyến thị sát của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đến Xí nghiệp Công nghiệp quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế thứ hai, trong đó đăng kèm bức ảnh nhà lãnh đạo Kim đặt tay lên bánh xe của xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động (TEL).

Trong ảnh, xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động là loại 12 trục 24 bánh, lần đầu được miền Bắc trình làng. Trong số những chiếc TEL được Bắc Triều Tiên công bố trước đây, loại có nhiều bánh xe nhất là chuyên dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17, có 11 trục và 22 bánh. Còn loại chuyên dùng cho tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 có 9 trục và 18 bánh. TEL mà Bình Nhưỡng công bố lần này thì có chiều dài nhỉnh hơn một chút so với loại dùng cho tên lửa Hwasong-17 (23m) và tên lửa Hwasong-18 (20m). 

Theo đó, các chuyên gia về vũ khí phân tích rằng có thể xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động trên sẽ dùng cho loại tên lửa có độ dài lớn hơn, hoặc tên lửa có tầm bắn xa hơn, hay trọng lượng đầu đạn đã được gia tăng để nâng cao sức phá hủy. Có khả năng là Bình Nhưỡng đang cải tiến chiều dài hoặc tăng trọng lượng đầu đạn của tên lửa Hwasong-18.

Động thái công bố TEL 12 trục của miền Bắc được phân tích là nhằm phô trương năng lực tên lửa của nước này, đồng thời gây áp lực lên Hàn Quốc và Mỹ.

Liên quan đến vấn đề này, trong buổi họp báo ngày 9/9 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder từ chối đưa ra bình luận về những thông tin liên quan tới năng lực vũ khí của Bình Nhưỡng do việc Bắc Triều Tiên sử dụng các bài báo hay hình ảnh để phô trương năng lực quân sự không phải là điều hiếm thấy.

Ông Ryder nhấn mạnh Mỹ đặt trọng tâm vào việc hợp tác với các nước đồng minh và đối tác trong khu vực, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, để kìm hãm sự tấn công tiềm tàng của miền Bắc, bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất