"Bắc Triều Tiên có thể khiêu khích quy mô lớn sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ"

Trong một cuộc tọa đàm trực tuyến của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 19/9 (giờ địa phương), cựu quan chức phụ trách về vấn đề Bắc Triều Tiên của Ủy ban Tình báo quốc gia Mỹ (NIC) Sydney Seiler cho biết trước đây, Bắc Triều Tiên thường có xu hướng khiêu khích khi Chính phủ mới của Mỹ chuẩn bị cho 4 năm cầm quyền, hơn là nhằm trừng phạt Chính quyền sắp mãn nhiệm hay gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Ông Seiler cho rằng nếu Bắc Triều Tiên muốn tác động đến chính sách của chính quyền mới đối với Bình Nhưỡng thì nước này sẽ phải đợi cho đến khi Chính phủ mới thực sự ổn định. Các động thái lớn như thử hạt nhân lần thứ 7 có khả năng sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và sau khi tân lãnh đạo Mỹ nhậm chức. Việc Bắc Triều Tiên công bố cơ sở làm giàu uranium được cho là một cách ám chỉ khéo léo về khả năng thực hiện các hành động khiêu khích này.
Cựu quan chức Seiler cũng nhấn mạnh kể từ khi cuộc đàm phán với Mỹ không thành công vào năm 2019, Bình Nhưỡng đã tập trung tăng cường cả về chất lượng lẫn số lượng năng lực hạt nhân. Vì vậy, khả năng miền Bắc tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm kìm hãm chương trình hạt nhân trong tương lai là không cao.
Ông Seiler cũng cho rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể không hoan nghênh nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, vì nhà lãnh đạo miền Bắc sẽ khó từ chối lời đề nghị đàm phán của ứng cử viên này. Ngược lại, ông Kim có thể dễ dàng từ chối chính quyền Kamala Harris nếu bà này đắc cử, với lý do không muốn tiếp tục đối thoại.
Một nhà nghiên cứu của CSIS cũng nhận định rằng việc vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc khó chịu và có thể làm rạn nứt quan hệ với Nga. Đó là bởi Matxcơva không muốn mất đi sự hỗ trợ từ Bình Nhưỡng và Bắc Kinh trong cuộc chiến tại Ukraine. Việc miền Bắc thử hạt nhân có thể thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và có khả năng khiến Trung Quốc thực hiện các biện pháp trừng phạt.
Nhà nghiên cứu này cũng nhận định việc Bắc Triều Tiên công bố hình ảnh cơ sở làm giàu uranium là một giải pháp "thỏa hiệp", nhằm vừa duy trì mối quan hệ với Trung Quốc và Nga, vừa phô trương năng lực hạt nhân.
[Photo : YONHAP News]