Bắc Triều Tiên: "Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền trở thành công cụ chính trị của Mỹ"

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, người phát ngôn Ủy ban điều phối quốc gia Bắc Triều Tiên về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày 3/10 đã chí trích Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) là công cụ chính trị của Mỹ, sau khi nước này bị tước quyền quan sát viên.
Người phát ngôn này chỉ trích APG đã khuất phục trước chính sách thù địch của Mỹ đối với miền Bắc, nhằm tước đoạt quyền lợi được phát triển một cách bình thường của nước này. Việc APG truất quyền quan sát viên của Bình Nhưỡng là kết quả tất yếu từ chính sách thù địch của Washington áp dụng lên các quốc gia có chủ quyền độc lập, mà Mỹ xem như cái gai trong mắt.
Ngoài ra, người phát ngôn Ủy ban điều phối quốc gia miền Bắc nhận định dưới áp lực của Mỹ, APG đã liên tục chỉ định Bắc Triều Tiên là “quốc gia cần có biện pháp đối phó” mỗi năm từ năm 2011, và cấm các quốc gia khác giao dịch tài chính với Bình Nhưỡng.
APG là một tổ chức khu vực, thuộc Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), được thành lập năm 1997 với mục tiêu ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố và xử lý các vấn đề tài chính tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bắc Triều Tiên đã giành được quyền quan sát viên của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền vào năm 2014, nhưng lại không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như cho phép đoàn đại biểu APG công du miền Bắc hoặc hợp tác báo cáo với Ban thư ký APG. Theo đó, Bình Nhưỡng đã bị tước tư cách quan sát viên với sự đồng thuận tuyệt đối trong cuộc họp lần thứ 26 của APG hôm 24/9 vừa qua.
[Photo : YONHAP News]