Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Mỹ tuyệt đối không từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc"

Tin tức2024-10-04
"Mỹ tuyệt đối không từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc"

Giáo sư đầu ngành nghiên cứu về Hàn Quốc của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) Mỹ Victor Cha ngày 27/9 (giờ địa phương) nhận định vấn đề Bắc Triều Tiên phải được nhìn nhận trong bối cảnh toàn cầu, gồm các vấn đề ngoại giao liên quan đến Iran và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), do đó Washington sẽ tuyệt đối không từ bỏ mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mục tiêu này là không thể thực hiện.

Phát biểu của ông Cha được đưa ra trong bối cảnh Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi gần gần đây ám chỉ Bắc Triều Tiên đã thực sự trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, cần phải tiến hành đàm phán và đối thoại với nước này. Ngoài ra, một một quan chức Nhà Trắng vào tháng 3 vừa qua cũng nhấn mạnh dù mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn không thay đổi, nhưng Washington vẫn có thể cần các "biện pháp trung gian" trong quá trình này.

Nhà nghiên cứu cấp cao của CSIS Ellen Kim giải thích việc quan chức Nhà trắng nhắc đến các biện pháp trung gian là bởi thời điểm đó cần thiết phải làm căng thẳng dâng cao giữa hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc, và ngăn ngừa xung đột đối với Mỹ khi đứng giữa hai bên.

Liên quan đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc không được đề cập trong cương lĩnh cho chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ và Cộng hòa trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, bà Kim cho rằng điều này mang tính chiến lược, nhằm tránh kích động Bắc Triều Tiên, chứ không báo hiệu sự thay đổi lớn trong chính sách liên quan của chính quyền sắp tới.

Bình Nhưỡng ngày 13/9 đã công bố cơ sở sản xuất uranium làm giàu cao (HEU), một nguyên liệu chính để chế tạo đầu đạn hạt nhân. Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc dự đoán miền Bắc có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 7 sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Về vấn đề này, ông Victor Cha nhận xét Bắc Triều Tiên đã thể hiện khả năng vượt qua các lệnh trừng phạt để đạt được mục tiêu vũ khí và nước này có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 7.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến gần, các chuyên gia đang theo dõi sát sao chính sách của Chính phủ sắp tới đối với bán đảo Hàn Quốc. Nếu Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ đắc cử, nhiều khả năng chính sách của chính quyền Biden sẽ được tiếp tục. Trong khi đó, nếu cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa tái đắc cử, hoạt động ngoại giao cấp cao Mỹ-Triều có thể tái xuất hiện.

Giáo sư Cha dự đoán rằng nếu ông Trump trở lại, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ nhanh chóng gửi lại các "lá thư tình" để thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh, thay vì quay lại giai đoạn đấu khẩu. Trước đây, dù từng xúc phạm lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên vào tháng 6/2018 tại Singapore.

Mặc dù vậy, ông Cha cũng cảnh báo các Hội nghị thượng đỉnh có rủi ro cao vì sẽ không có giải pháp thay thế nếu thất bại. Sự thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trước đây đã khiến các cuộc đàm phán bị đình trệ suốt 5 năm, trong khi Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển hạt nhân.

[Photo : ]

Tin mới nhất