Miền Bắc bắn thử nghiệm pháo phản lực kiểu mới có tính năng dẫn đường

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/10 đưa tin cho biết Viện Khoa học quốc phòng nước này đã thực hiện vụ thử nghiệm bắn pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 240 mm có tính năng dẫn đường, do Xí nghiệp công nghiệp quốc phòng thuộc Ủy ban Kinh tế thứ hai sản xuất.
Vụ thử nghiệm nhằm xác minh độ tin cậy của hệ thống bắn tự động, cũng như độ bắn trúng chính xác của đạn pháo phản lực dẫn đường với tầm bắn tối đa 67 km. Đây là phiên bản cải tiến của pháo phản lực cỡ nòng 240mm trước đó, được bổ sung thêm tính năng dẫn đường.
Loại pháo này được Bắc Triều Tiên phát triển để tấn công các đơn vị quân đội tiền tuyến và khu vực thủ đô của Hàn Quốc, thường được nhắc đến mỗi khi miền Bắc đe dọa nhấn chìm Seoul trong “biển lửa”. Vào tháng 2 năm nay, Bình Nhưỡng tuyên bố đã phát triển thành công pháo phản lực cỡ nòng 240mm có tính năng dẫn đường. Sau đó, nước này đã thử nghiệm bắn đạn pháo vào tháng 4 và vận hành thử xe chở pháo vào tháng 5, đến tháng 8 miền Bắc đã tiến hành thử nghiệm toàn diện hệ thống vũ khí mới này.
Trong lần thử nghiệm này, miền Bắc nêu rõ tầm bắn tối đa của pháo phản lực dẫn đường là 67 km. Bình Nhưỡng dự kiến sẽ trang bị loại pháo mới này cho các đơn vị tiền tuyến từ năm 2024 đến 2026.
Vụ thử nghiệm lần này được xem là bước phát triển cuối cùng trước khi triển khai thực tế, nhưng không có sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, người từng có mặt ở các cuộc thử nghiệm trước đó.
[Photo : YONHAP News]