Đặc phái viên nhân quyền Mỹ cùng quan chức Hàn Quốc thảo luận hợp tác về nhân quyền Bắc Triều Tiên

Đang trong chuyến thăm Seoul, Đặc phái viên nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Julie Turner đã liên tiếp gặp gỡ các quan chức Chính phủ Hàn Quốc để thảo luận phương án hợp tác song phương nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng Chiến lược ngoại giao và tình báo thuộc Bộ Ngoại giao Cho Koo-rae hôm 10/10 đã gặp gỡ Đặc phái viên Turner, nhấn mạnh rằng Seoul và Washington cần tiếp tục tìm kiếm các biện pháp làm sáng tỏ trách nhiệm của Bình Nhưỡng đối với các hành vi vi phạm nhân quyền tại nước này, bao gồm cả các phương pháp tiếp cận không mang tính tư pháp.
Đáp lại, Đặc phái viên Turner bày tỏ quan điểm đồng tình và cho biết trong chuyến thăm lần này còn có Đại sứ về Tư pháp hình sự quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Beth Van Schaack, để thảo luận sâu hơn về các biện pháp truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm nhân quyền tại miền Bắc.
Chánh Văn phòng Cho cũng bày tỏ mong muốn Washington sẽ sớm thông qua việc gia hạn dự luật về nhân quyền Bắc Triều Tiên, kêu gọi Chính phủ Mỹ tiếp tục quan tâm, nỗ lực trong vấn đề này.
Mặt khác, trong cuộc gặp với Đặc phái viên Turner và Đại sứ Van Schaack hôm 11/10, Điều phối viên ngoại giao đa phương toàn cầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kwon Ki-hwan đã nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ trong phiên rà soát Bắc Triều Tiên thuộc Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, cũng như quá trình thông qua nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên.
UPR được ra đời từ năm 2008, trong đó các nước thành viên Liên hợp quốc luân phiên bị rà soát về tình hình nhân quyền tại quốc gia mình và việc thực hiện những nội dung được khuyến nghị cải thiện về mặt chế độ.
[Photo : YONHAP News]