"Nga đang thành lập đơn vị quân đội Bắc Triều Tiên quy mô 3.000 người"

Tờ Kyiv Post và Liga.net của Ukraine ngày 15/10 (giờ địa phương) dẫn nguồn tin của quân đội nước này cho biết Nga đang thành lập một Tiểu đoàn đặc biệt Buryat thuộc Lữ đoàn xung kích đường không số 11 với sự tham gia của binh lính Bắc Triều Tiên.
Ước tính quy mô binh lực dự kiến lên tới 3.000 người, có nhiệm vụ cung cấp vũ khí cỡ nhỏ và đạn dược. Khả năng cao đơn vị này sẽ được bố trí tại tỉnh Kursk, nơi bị quân đội Ukraine tấn công hồi tháng 8 vừa qua.
Theo nguồn tin từ Tổng cục tình báo (HUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Bình Nhưỡng không chỉ hỗ trợ vũ khí và trang thiết bị mà còn hỗ trợ nhân lực quy mô lớn nhằm lấp đầy sự mất mát về binh lực của Matxcơva. Một tờ báo khác dẫn lời nhà ngoại giao phương Tây cho biết miền Bắc đã cử 10.000 binh lính tới Nga mà hiện vai trò của họ chưa được xác định.
Bên cạnh đó, một hãng tin khác cho biết 18 binh sĩ Bắc Triều Tiên đã tẩu thoát khỏi đơn vị gần khu vực Kursk và Bryansk, cách 7 km so với biên giới Ukraine. Quân đội Nga đã tiến hành truy bắt những binh sĩ đào tẩu nhưng cấp trên che giấu sự thật này.
Những nghi ngờ Bình Nhưỡng đã phái cử binh lính tới chiến trường Nga-Ukaine được dấy lên sau khi có thông tin rằng 20 binh sĩ Nga trong đó bao gồm 6 binh sĩ Bắc Triều Tiên đã chết trong vụ Ukraine phóng tên lửa vào Donetsk hôm 3/10. Những binh sĩ miền Bắc này được cho là nhân lực phụ trách quản lý chất lượng đạn dược mà Bắc Triều Tiên hỗ trợ cho Nga.
Trước đó, trong buổi thanh tra các cơ quan Nhà nước tại Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cho biết khả năng Bình Nhưỡng phái binh tới Matxcơva rất cao do hai nước đang có mối quan hệ mức đồng minh quân sự.
[Photo : YONHAP News]