Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Seoul lên án việc Bình Nhưỡng ám chỉ gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch trong Hiến pháp

Tin tức2024-10-17
Seoul lên án việc Bình Nhưỡng ám chỉ gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch trong Hiến pháp

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 17/10 đã đưa ra lập trường chính thức, lên án việc Bắc Triều Tiên ám chỉ nước này đã sửa đổi Hiến pháp bao gồm nội dung quy định Hàn Quốc là "quốc gia thù địch” như một hành vi chống thống nhất và phản dân tộc.

Bộ Thống nhất khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ đối phó kiên quyết với bất kỳ hành động khiêu khích nào từ miền Bắc, và tiếp tục nỗ lực thực hiện các bước đi tiếp theo của "Học thuyết thống nhất ngày 15/8", để đạt được thống nhất hòa bình theo trật tự của nền dân chủ tự do.

Phát biểu với báo chí, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong một bài phát biểu cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã để ngỏ về việc sửa đổi Hiến pháp để quy định Hàn Quốc là quốc gia thù đich. Chính phủ đang theo dõi chứ không không đưa ra bất kỳ giả định nào liên quan đến biên giới và lãnh thổ mà miền Bắc sửa đổi trong Hiến pháp.
Quan chức này cho biết chưa rõ là Bình Nhưỡng đã sửa đổi Hiến pháp tại cuộc họp của Hội đồng nhân dân tối cao diễn ra vào ngày 7-8/10 vừa qua nhưng không công bố, hay là nước này thực hiện các động thái để củng cố về việc điều chỉnh Hiến pháp sau khi xem xét các xu hướng bên ngoài trong 10 ngày qua. 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên sáng ngày 17/10 đưa tin cho biết nước này hai ngày trước đã phá hủy tuyến đường bộ liên Triều Gyeongui và Donghae đoạn phía miền Bắc. Hành động này được tiến hành theo yêu cầu của Hiến pháp nước Cộng hòa quy định Hàn Quốc là quốc gia thù địch. 

Một số ý kiến cho rằng việc Bình Nhưỡng công bố thông tin về việc phá hủy đường bộ và đường sắt liên Triều sau hai ngày là vì các hành động này mang tính chất tăng cường phòng thủ, nên không thể tận dụng cho các mục đích tuyên truyền nội bộ quy mô lớn. Cũng có phân tích cho rằng đó là bởi trong quá khứ, miền Bắc từng chỉ trích việc miền Nam lắp đặt hệ thống phòng thủ chống tăng "là biện pháp nhằm chia cắt vĩnh viễn hai miền Nam-Bắc", nên có thể nước này cảm thấy có phần gượng gạo khi đảo ngược lại lập trường trước đây của nước này.

[Photo : KBS News]

Tin mới nhất