Lãnh đạo Ukraine kêu gọi các nước phương Tây có biện pháp quyết đoán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phát biểu vào tối ngày 21/10 (giờ địa phương) đã nhấn mạnh rằng các đối tác phương Tây cần phải có biện pháp mang tính quyết đoán. Ông Zelensky tiếp tục khẳng định việc Bắc Triều Tiên cử binh lính hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine là chuyện đã xảy ra, đồng thời hối thúc các nước phương Tây đưa ra đối sách.
Đặc biệt, lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hình chiến sự tại Kursk, nơi được dự đoán là bố trí lực lượng quân đội của Bắc Triều Tiên. Tỉnh Kursk là vùng lãnh thổ của Nga giáp biên giới với Ukraine, đã bị quân đội Kiev tấn công bất ngờ hồi tháng 8 và chiếm đóng một phần trong hơn hai tháng qua. Theo ông Zelensky, cần nhớ rằng tác chiến tại Kursk phải phù hợp với các mục tiêu chiến lược, và cuộc chiến nên trở về các vùng lãnh thổ khởi phát.
Trong khi đó, Nhà Trắng của Mỹ không chính thức xác nhận về nghi vấn quân đội Bắc Triều Tiên cử binh lính hỗ trợ Nga, mà nhận định rằng có vẻ Tổng thống Nga Vladimir Putin đang rơi vào thế ngày càng cấp bách. Nếu việc miền Bắc gửi binh lính tham chiến đúng là sự thật thì đây sẽ là một tình huống vô cùng đáng lo ngại. Washington sẽ đưa ra lập trường về vấn đề liên quan trong vài ngày tới.
Ngoài ra, Mỹ cũng cam kết sẽ hỗ trợ quân sự thêm cho Ukraine. Trong chuyến thăm Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ hỗ trợ cho Kiev khoảng 40.000 USD, bao gồm trang thiết bị quân sự và đạn dược.
Matxcơva không đưa ra lập trường rõ ràng về việc miền Bắc phái cử binh lính hỗ trợ Nga mà cho rằng vẫn còn nhiều thông tin trái ngược xoay quanh vấn đề này. Trong khi đó, Liên hợp quốc cũng chỉ đưa ra lập trường cơ bản là phải xem xét trong khuôn khổ Hội đồng bảo an hành động này của Bình Nhưỡng có vi phạm các nghị quyết trừng phạt miền Bắc hay không.
[Photo : YONHAP News]