Tổng thống Nga: "Matxcơva sẽ tự quyết định cách thức hợp tác với Bình Nhưỡng"

Hãng thông tấn TASS (Nga) và Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết trong buổi họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) ngày 24/10 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ tự quyết định cách thức hợp tác với Bắc Triều Tiên trước câu hỏi của phóng viên về ảnh vệ tinh chứng minh việc Bình Nhưỡng điều quân hỗ trợ Matxcơva. Đây là lần đầu tiên ông Putin đề cập đến vấn đề này, và cho rằng nếu những hình ảnh vệ tinh tồn tại, chắc chắn chúng phản ánh một điều gì đó.
Tổng thống Putin cho biết Hạ viện Nga cùng ngày đã phê chuẩn Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều, bao gồm điều khoản hỗ trợ quân sự lẫn nhau. Ông nhấn mạnh việc Matxcơva làm gì và như thế nào trong điều khoản đó là việc của riêng nước này, đồng thời cho biết Bình Nhưỡng rất coi trọng thỏa thuận này và hai nước đang hợp tác chặt chẽ.
Về tình hình Ukraine, ông Putin phủ nhận cáo buộc Nga làm leo thang xung đột, cho rằng cuộc Cách mạng Euromaidan vào năm 2014 hòng lật đổ Tổng thống Ukraina Viktor Fedorovych Yanukovych, người thân thiết với Nga, mới là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng hiện nay. Ông cũng chỉ trích việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev, và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Trước đó, Nga từng bác bỏ thông tin về việc Bắc Triều Tiên cử quân hỗ trợ, cho rằng đây là thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, lập trường của Matxcơva đã thay đổi sau khi Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc và chính quyền Ukraine liên tục đưa ra các bằng chứng về việc này, cùng với xác nhận từ Mỹ rằng có ít nhất 3.000 binh sĩ miền Bắc đã được điều động từ đầu đến giữa tháng 10.
Ngoài ra, ông Putin khẳng định sẵn sàng xem xét bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine, song các cuộc đối thoại phải dựa trên tình hình thực tế. Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga đã đưa ra điều kiện là Kiev phải rút quân khỏi các khu vực do Matxcơva kiểm soát ở phía Đông và Nam Ukraine, từ bỏ ý định gia nhập NATO, thì mới có thể bắt đầu đàm phán ngừng bắn.
[Photo : YONHAP News]