Lãnh đạo Hàn-Ukraine điện đàm lên án mạnh mẽ hợp tác quân sự Nga-Triều trái phép

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chiều ngày 29/10 đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn trước việc Bắc Triều Tiên và Nga hợp tác quân sự trái phép. Seoul sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và có biện pháp đối phó theo từng bước một cách hiệu quả.
Ông Yoon chỉ ra rằng không chỉ việc Nga có khả năng chuyển giao công nghệ quân sự nhạy cảm cho miền Bắc là một vấn đề đáng lo ngại, mà việc miền Bắc, một quốc gia vốn chưa từng tham gia chiến tranh hiện đại từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1952-1953), có thể áp dụng những kinh nghiệm thu được từ cuộc chiến tranh Nga-Ukraine cho toàn bộ lực lượng quân đội với quy mô hơn 1 triệu binh lính sẽ gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh của Hàn Quốc.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng lo ngại về việc Bình Nhưỡng không những cung cấp vũ khí quân sự cho Matxcơva mà còn phái cử lực lượng đặc biệt, một hành động vô cùng nguy hiểm chưa từng có tiền lệ. Ông Yoon cho rằng Hàn Quốc và Ukraine, hai nước chịu tác động trực tiếp từ mối quan hệ hợp tác quân sự Nga-Triều, cần phải tăng cường trao đổi và phối hợp đối phó.
Về phần mình, Tổng thống Zelensky trước hết bày tỏ cảm ơn Hàn Quốc về việc cử phái đoàn Chính phủ đến Kiev. Ông cảnh báo việc binh lính phái cử miền Bắc sắp được triển khai ra chiến trường sẽ đẩy cuộc chiến tranh bước vào một cục diện mới mà Ukraine trước đây chưa từng trải qua. Tổng thống Ukraine cho biết Kiev sẽ tiếp tục phối hợp với các nước thân hữu để đối phó với mối đe dọa này, đồng thời đề nghị tăng cường trao đổi thông tin và trao đổi với Seoul.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ lên án mạnh mẽ hợp tác quân sự Nga-Triều, bao gồm việc Matxcơva chuyển giao vũ khí cho Bình Nhưỡng và miền Bắc phái cử binh lính hỗ trợ Nga, đồng thời sẽ xúc tiến các cuộc thảo luận chiến lược nhằm đối phó chung trong vấn đề này.
Đặc biệt, nhà lãnh đạo Ukraine để ngỏ sẽ cử một đặc phái viên đến Hàn Quốc trong thời gian tới. Ngoài ra, Chính phủ Seoul cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev trong các lĩnh vực an ninh, nhân đạo và tái thiết thông qua "Sáng kiến đoàn kết vì hòa bình Ukraine", cũng như tìm kiếm thêm các phương án hợp tác với các nước nhằm giúp đỡ người dân Ukraine.
[Photo : YONHAP News]