Bắc Triều Tiên phóng tên lửa sau khi bị hai nước Hàn-Mỹ lên án việc điều quân hỗ trợ Nga

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 31/10 cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Bình Nhưỡng về vùng phía biển Đông bán đảo Hàn Quốc vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng cùng ngày. Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đã được nâng cao góc bắn, bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển.
Quân đội hiện đang tăng cường cảnh giác, duy trì tư thế sẵn sàng đối phó và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Mỹ và Nhật Bản để chia sẻ thông tin về tên lửa đạn đạo của miền Bắc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ ngày 30/10 (giờ địa phương) đã tổ chức Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) tại Washington, tuyên bố sẽ mạnh mẽ lên án việc Bắc Triều Tiên điều quân đến hỗ trợ Nga. Hai bên cũng nhất trí sẽ thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ, bao gồm triển khai các tài sản chiến lược của Washington và tiến hành tập trận chung.
Do đó, việc Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa ICBM này dường như nhằm bày tỏ phản đối trước sự chỉ trích của Seoul và Washington về hành động cử quân hỗ trợ Matxcơva, phô trương sức mạnh của mình khi chỉ còn 5 ngày nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cũng như có thể nhằm làm phân tán sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với Nga.
Quân đội Hàn Quốc lên án vụ phóng ICBM của Bắc Triều Tiên là hành động khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc mà cả cộng đồng quốc tế, vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, vốn cấm miền Bắc sử dụng tên lửa đạn đạo và hợp tác về công nghệ quân sự.
Đây là lần đầu tiên trong năm nay Bắc Triều Tiên khiêu khích ICBM, và cũng là lần đầu tiên sau 10 tháng kể từ khi phóng tên lửa Hwasong-18 vào ngày 18/12 năm ngoái. Lần phóng tên lửa đạn đạo này cũng đánh dấu 43 ngày kể từ vụ phóng ngày 18/9, khi Bình Nhưỡng đã kết hợp phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật kiểu mới Hwasongpho-11-Da-4.5 mang đầu đạn cỡ siêu lớn nặng 4,5 tấn cùng một tên lửa hành trình.
[Photo : YONHAP News]