Mỹ: "Binh sĩ Bắc Triều Tiên có khả năng sắp tham chiến tại tỉnh Kursk của Nga"

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong buổi họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Mỹ (Hội nghị 2+2) lần thứ 6 ngày 31/10 (giờ địa phương) cho biết 8.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên đã được điều động tới tỉnh Kursk của Nga.
Khu vực này đang diễn ra giao tranh ác liệt sau cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine hồi tháng 8 vừa qua. Ông Blinken cho biết dựa theo các nguồn tin tình báo mới nhất thì binh sĩ miền Bắc có thể sẽ tham chiến tại đây trong vài ngày tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng cho biết Nga có khả năng đã huấn luyện tác chiến cho binh sĩ Bắc Triều Tiên về pháo binh và cách vận hành máy bay không người lái. Ông Austin cảnh báo nếu ra chiến trường thì lực lượng miền Bắc sẽ trở thành mục tiêu tấn công quân sự hợp pháp. Việc Nga phải nhờ đến quân đội miền Bắc trong chiến đấu cho thấy sức mạnh của Matxcơva đang suy yếu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Washington vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun cũng khẳng định mục tiêu chung của hai nước Hàn-Mỹ là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bắc Triều Tiên.
Mặt khác sau Hội nghị 2+2, hai bên đã thông qua tuyên bố chung lên án mạnh mẽ hợp tác quân sự trái phép Nga-Triều đang ngày càng được thắt chặt hơn từ việc chuyển giao vũ khí cho đến phái cử binh lực, vi phạm nhiều nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa đến nền hòa bình và an ninh của châu Âu và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Seoul và Washington nhất trí sẽ cùng cộng đồng quốc tế xúc tiến các biện pháp cần thiết để kìm hãm các hành vi trái phép, liều lĩnh và gây bất ổn của Bình Nhưỡng.
[Photo : YONHAP News]