Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine xác nhận binh lính miền Bắc đã bắt đầu chiến đấu ở Kursk

Trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận binh lính Bắc Triều Tiên đã chính thức bắt đầu giao chiến "quy mô nhỏ" với quân đội nước này tại tỉnh Kursk.
Ngoài ra, ông Umerov cho biết binh lính miền Bắc đã cải trang thành người Buryat và lẫn vào lực lượng Nga, nên để xác định chính xác tình trạng thương vong hoặc liệu có tù binh hay không, cần phải trải qua các quy trình xác minh danh tính trước khi có thể công bố một cách chính xác.
Bộ trưởng Umerov dự đoán có tổng cộng 5 đơn vị, mỗi nơi có khoảng 3.000 binh sĩ sẽ được bố trí phân tán ở các khu vực Đông Bắc, phía Đông và Đông Nam dọc theo chiến tuyến dài tầm 1.500 km.
Thông tin về việc quân đội miền Bắc bắt đầu tham gia chiến tranh nổ ra vào ngày 4/11, khi ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu bộ phận chống tin giả thuộc Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine, đăng một dòng thông báo trên Telegram mà không có lời giải thích thêm, rằng binh lính Bắc Triều Tiên đã lần đầu tiên bị tấn công tại khu vực Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã triệu tập một cuộc họp khẩn với các cố vấn vào sáng ngày 4/11 (giờ địa phương), chỉ vài giờ trước khi ông Kovalenko đăng tải dòng trạng thái trên.
Mặt khác, Tổng thống Zelensky ngày 4/11 (giờ địa phương) tuyên bố có khoảng 11.000 binh lính miền Bắc đang đồn trú tại tỉnh Kursk. Bộ trưởng Umerov thì cho rằng con số này sẽ có thể tăng lên tối đa 15.000 người.
[Photo : YONHAP News]