Chủ tịch Kim Jong-un ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 12/11 đưa tin cho biết lãnh tụ Bắc Triều Tiên vào một ngày trước đó đã ký "sắc lệnh", ngụ ý việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un phê chuẩn Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều được hai bên ký vào ngày 19/6 tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2023 của Bình Nhưỡng, quyền phê chuẩn Hiệp định thuộc về Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương Quốc hội), nhưng Chủ tịch Kim có thể phê chuẩn riêng các Hiệp định quan trọng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên truyền thông miền Bắc sử dụng cụm từ "sắc lệnh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ", trong khi Hiến pháp nước này vốn chỉ có các cụm từ như "mệnh lệnh của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ" và "sắc lệnh của Ủy ban Quốc vụ".
Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/11 vừa qua cũng đã ký Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã đưa tin về việc hai nhà lãnh đạo ký kết Hiệp định này, nhằm phô trương quyết tâm thực hiện Hiệp định và tăng cường quan hệ song phương của hai bên. Hiệp định sẽ có hiệu lực kể từ ngày Bình Nhưỡng và Matxcơva trao đổi văn kiện đã được phê chuẩn.
Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định các thủ tục cần thiết để thông qua Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều đã hoàn tất, việc trao đổi văn kiện phê chuẩn chỉ còn là thủ tục hình thức. Văn kiện này có thể được trao đổi qua đại sứ quán hai nước, hoặc nếu có cơ hội, có thể sẽ có một cuộc trao đổi văn bản giữa các quan chức cấp cao hai bên.
Bình Nhưỡng và Matxcơva vào tháng 6 đã ký Hiệp định này, trong đó điều 4 có nội dung nêu rõ theo Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc và theo luật pháp trong nước của hai bên, khi một trong hai nước bị tấn công xâm lược, rơi vào chiến tranh, thì nước còn lại sẽ không chậm trễ viện trợ quân sự bằng mọi phương tiện hiện có.
Với việc cả hai nước đã phê chuẩn Hiệp định, có ý kiến cho rằng Bắc Triều Tiên có thể sẽ chính thức tham gia vào cuộc chiến hỗ trợ Nga tại chiến trường Ukraine.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng thời điểm phê chuẩn Hiệp định giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva có thể đã được điều chỉnh có chủ ý, với sự tính toán về các yếu tố như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
[Photo : YONHAP News]