Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bài học rút ra từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội vào năm 2019

Tin tức2024-11-14
Bài học rút ra từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội vào năm 2019

Ông Scott Snyder, Giám đốc Viện kinh tế Hàn Quốc (KEI), một cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ, trong bài phỏng vấn qua văn bản với một hãng tin của Hàn Quốc ngày 13/11 (giờ địa phương) cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ không đơn phương đưa ra nhượng bộ với Bắc Triều Tiên nếu không có thỏa thuận từ trước. Giám đốc Snyder cho biết Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội vào năm 2019 đã thất bại, nhưng dựa vào đó có thể dự đoán được cách ông Trump đối phó với Bình Nhưỡng trong tương lai. 
 
Tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Hà Nội khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đề nghị phá hủy cơ sở hạt nhân tại Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan) để đổi lấy việc được dỡ bỏ lệnh cấm vận từ Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Mỹ phát hiện miền Bắc có tới 5 cơ sở hạt nhân, nên ông Trump đã từ chối và yêu cầu Bình Nhưỡng phải dỡ bỏ tất cả các cơ sở hạt nhân này. Khi ông Kim khẳng định cơ sở hạt nhân Yongbyon là lớn nhất trong số đó, Tổng thống Trump lúc bấy giờ đã tuyên bố miền Bắc chưa sẵn sàng đàm phán và quyết định rời khỏi bàn đối thoại.  
 
Sau hội nghị, dù Bình Nhưỡng đã nỗ lực để đạt được thỏa thuận mới, nhưng Washington vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, gây áp lực để phi hạt nhân hóa miền Bắc. Trong một cuộc họp của đảng Cộng hòa vào ngày 7/4/2019 ở bang Nevada, Ông Trump cũng nhấn mạnh mặc dù ông có quan hệ tốt với Chủ tịch Kim Jong-un, nhưng Mỹ cần một thỏa thuận đúng đắn. 
 
Ông Scott Snyder nhận định bài học lớn mà Washington rút ra từ cuộc Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội là đến cả nhà lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên cũng không sẵn sàng thỏa thuận về việc phi hạt nhân hóa. 
 
Cuộc Hội nghị này đã tác động lớn đến Bình Nhưỡng. Sau khi đề xuất đàm phán với ông Trump bị từ chối, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã từ bỏ hy vọng đàm phán trực tiếp với Mỹ và chuyển sang phát triển chương trình vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Kim trong Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 vào tháng 1/2021 tuyên bố sẽ đối phó với Mỹ theo nguyên tắc “lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng”, khẳng định chính sách của Bình Nhưỡng với Washington sẽ không thay đổi bất kể ai lên nắm quyền. 

Theo đó, ông Snyder phỏng đoán Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có khả năng sẽ được tổ chức trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump và nếu cuộc đàm phán được tái khởi động, hai bên sẽ cần thời gian để có được kết quả thực tế. 
 
Được biết, Bắc Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì về việc ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Các chuyên gia nhận định rằng Bình Nhưỡng có thể đang chờ xem ông Trump sẽ đưa ra thông điệp gì về vấn đề hạt nhân. Nếu Tổng thống đắc cử Mỹ không đưa ra đề xuất nào đột phá, miền Bắc nhiều khả năng sẽ tăng cường hợp tác với Nga và theo dõi tình hình. 
 
Giám đốc Snyder cũng chỉ ra rằng hiện tại là giai đoạn quan trọng, quyết định sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, cũng như tình hình bán đảo Hàn Quốc dưới nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất