"Cần thực hiện song song phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và ngăn chặn miền Bắc hỗ trợ quân sự cho Nga"

Trong bài phát biểu qua video tại Diễn đàn chiến lược Hàn-Mỹ lần thứ 9 do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) tổ chức vào ngày 18/11 (giờ địa phương) tại Washington (Mỹ), Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul khẳng định đồng minh Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển và đạt được mức hợp tác cao nhất, bất chấp một số lo ngại về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể ảnh hưởng đến các nước đồng minh.
Ngoại trưởng Cho chỉ ra rằng đó là bởi mối đe dọa thực tế từ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên đã gia tăng đáng kể. Đặc biệt, các động thái của Bình Nhưỡng không chỉ gây bất ổn cho khu vực Đông Bắc Á mà còn cho toàn thế giới. Việc miền Bắc hỗ trợ vũ khí và điều quân sang Nga đang đe dọa trực tiếp châu Âu, làm lung lay tình hình an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu.
Theo đó, ông Cho nhấn mạnh rằng các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine là chưa đủ nếu không giải quyết vấn đề Bình Nhưỡng hỗ trợ bất hợp pháp cho Matxcơva. Đồng thời, nếu không tiến hành song song phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên thì mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn miền Bắc hỗ trợ quân sự cho Nga cũng không thể hoàn thiện.
Ngoại trưởng Cho cũng chỉ ra rằng việc tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia có chung lập trường tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu thông qua Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ đóng vai trò trọng tâm hơn bao giờ hết để tiến tới giải quyết cuộc khủng hoảng phức tạp mà thế giới đang phải đối mặt.
Ông Cho Tae-yul cho biết Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol cam kết sẽ thực hiện vai trò và trách nhiệm xứng đáng với sức mạnh và vị thế của Hàn Quốc, phù hợp với kỳ vọng từ phía Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng các nước đồng minh cần nỗ lực thực hiện vai trò của mình.
Trong số các đồng minh và đối tác của Mỹ, chi phí quốc phòng trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc chỉ thấp hơn Israel, Hy Lạp và Ba Lan. Seoul cũng là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Washington.
[Photo : YONHAP News]