Tư lệnh Mỹ: "Bắc Triều Tiên chưa sở hữu được công nghệ đưa đầu đạn tên lửa ICBM quay lại bầu khí quyển"

Tại một buổi tọa đàm được tổ chức tại Viện Brookings (Washington, Mỹ) vào ngày 19/11 (giờ địa phương), Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ Samuel Paparo đã đề cập tới vụ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mà Bắc Triều Tiên phóng hồi tháng trước đạt độ cao tối đa trên 7.000 km, và việc miền Bắc tuyên bố có thể đặt toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ vào trong tầm ngắm.
Quan chức này đánh giá Bắc Triều Tiên vẫn chưa sở hữu được công nghệ đưa đầu đạn quay trở lại bầu khí quyển để có thể đe dọa tới lãnh thổ nước Mỹ, mà sẽ còn tiếp tục phóng thử nghiệm tên lửa nhằm đạt được công nghệ này. Để có thể thực sự đe dọa được Mỹ bằng tên lửa ICBM, miền Bắc không chỉ phải gia tăng tầm bắn của tên lửa, mà còn phải sở hữu năng lực đưa được đầu đạn quay trở lại bầu khí quyển.
Bên cạnh đó, Tư lệnh Mỹ dự đoán thông qua hợp tác quân sự với Nga, Bình Nhưỡng sẽ được Matxcơva hỗ trợ về công nghệ tàu ngầm và công nghệ động cơ tên lửa. Ông Paparo cũng nhắc tới việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un phủ nhận khái niệm thống nhất, cùng dân tộc với Hàn Quốc, qua đó nhấn mạnh không được coi thường sự thay đổi lớn này của miền Bắc.
Ông này đánh giá hợp tác quân sự Nga-Triều là mối quan hệ "cộng sinh" đang khiến cho tình hình vốn đã nguy hiểm nay lại càng trở nên phức tạp hơn. Điều này cũng không phải là một hướng đi có lợi đối với Trung Quốc.
[Photo : YONHAP News]