"Mỹ cần tiếp tục gây áp lực về vấn đề nhân quyền với miền Bắc"

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Hàn Quốc toàn cầu được tổ chức ở Đại học George Washington (Mỹ) ngày 20/11 (giờ địa phương), cựu Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Robert King cho biết Mỹ, với tư cách là một nước quan tâm đến phúc lợi của người dân miền Bắc, cần phải tiếp tục gây áp lực và đặt ra những nghi vấn về tính hợp pháp của Bình Nhưỡng dù không thể đạt được kết quả ngay lập tức.
Ông Robert King khẳng định vấn đề vi phạm nhân quyền ở miền Bắc gần đây đã nhận được sự chú ý đáng kể tại Liên hợp quốc. Cụ thể, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên và Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền miền Bắc vào tháng 10 vừa qua cũng trình báo cáo liên quan lên Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Tổng thống đắc cử Donald Trump nối lại đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng, Điều phối viên về chống tham nhũng toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Nephew, người từng phụ trách về vấn đề cấm vận kinh tế của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhận định việc trao đổi nới lỏng cấm vận và phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên hiện không khả thi.
Ông Nephew cho rằng mục tiêu các lệnh trừng phạt của Mỹ trước đây là để phi hạt nhân hóa miền Bắc hoặc đạt được thỏa thuận liên quan, nhưng khi Bắc Triều Tiên nâng cao năng lực hạt nhân thì mục tiêu này không còn thực tế. Do đó, ông khuyến nghị Mỹ nên điều chỉnh kỳ vọng về các biện pháp trừng phạt xuống mức thấp hơn. Washington cũng nên tìm kiếm các mục tiêu trong giai đoạn ban đầu để giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là các biện pháp giảm nguy cơ phát sinh từ các vụ phóng tên lửa bất ngờ hoặc nguy cơ xung đột ngoài ý muốn từ miền Bắc như xem xét việc giới hạn tầm bắn hoặc số lượng tên lửa của Bình Nhưỡng.
[Photo : YONHAP News]