"Binh lính Bắc Triều Tiên đã giao chiến với quân đội Ukraine tại khu vực Kursk"

Hãng tin RBC (Ukraine) ngày 24/11 (giờ địa phương) đưa tin cho biết binh lính Bắc Triều Tiên được điều động tới Nga đã giao chiến với quân đội Ukraine tại khu vực tỉnh Kursk.
Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Anatolii Barhylevych, hơn 11.000 binh lính của miền Bắc đã được bố trí ở Kursk, một phần trong số này đã tham gia chiến đấu với quân đội của Ukraine. Ông Barhylevych cho biết đa phần binh lính Bắc Triều Tiên tham gia chiến đấu đều thuộc lực lượng bình thường, ngụy trang thành người bản địa vùng viễn Đông của Nga và mang theo giấy tờ tùy thân. Quân đội miền Bắc đã được huấn luyện để có thể thực hiện tác chiến ở khu vực châu Âu.
Trước đó, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 20/11 vừa qua cho biết binh sĩ Bắc Triều Tiên được biên chế vào Lữ đoàn đổ bộ đường không hoặc lực lượng Thủy quân lục chiến của Nga, một số binh lính đã tham gia chiến đấu. NIS còn cho biết đã nhận được thông tin tình báo cụ thể về việc đã xảy ra thương vong đối với binh lính miền Bắc trên chiến trường Nga-Ukraine và đang theo dõi chặt chẽ tình hình.
Liên quan tới vấn đề này, một hãng tin tức quân sự của Mỹ mang tên "Global Defense Corp" ngày 20/11 (giờ địa phương) đưa tin rằng quân đội Ukraine đã dùng tên lửa hành trình Storm Shadow tấn công khu vực Kursk, khiến 500 binh lính miền Bắc thiệt mạng. Tuy nhiên, hãng tin đã không đưa ra dẫn chứng cho thông tin này.
Mặt khác, cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba dự đoán rằng ngay cả khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người ủng hộ nhanh chóng đàm phán đình chiến, nhậm chức đi chăng nữa thì chiến tranh Nga-Ukraine vẫn khó có thể sớm kết thúc. Đó là bởi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ bên nào. Ông Kuleba nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không chấp nhận các giải pháp vội vàng, và điều quan trọng nhất là chìa khóa để chấm dứt chiến tranh tiến tới đến hòa bình không nằm trong tay Ukraine, mà thuộc về Nga.
[Photo : YONHAP News]