Ukraine: "Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga 100 tên lửa đạn đạo tầm ngắn"

Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) ngày 25/11 (giờ địa phương) cho biết Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga hơn 100 tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23 và KN-24, cũng như cử các chuyên gia quân đội đến Nga để bảo trì bệ phóng.
KN-23 và KN-24 là tên lửa dẫn đường chiến thuật, lần lượt tương tự với tên lửa Iskander-M của Nga và tên lửa ATACMS của Mỹ. Miền Bắc gọi các tên lửa này là Hwasong-11 và Hwasong-11Na.
Theo Ukraine, Nga đã sử dụng các tên lửa trên để tấn công nước này kể từ cuối năm ngoái. DIU đã cập nhật danh sách linh kiện nước ngoài được tìm thấy trong mảnh vỡ của tên lửa KN-23 và KN-24; trong đó bổ sung thêm các linh kiện được sản xuất bởi các công ty của Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Thụy Sĩ; đặc biệt là gồm bộ chuyển đổi điện áp do công ty “XP Power” của Anh sản xuất vào tháng 2/2023.
Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên đã né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế để mua linh kiện từ nước ngoài dùng vào sản xuất tên lửa ngay cả sau khi Nga tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2/2022. Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine cho rằng Nga, miền Bắc và Iran đang phối hợp cùng nhau để lẩn tránh các lệnh trừng phạt nhằm đảm bảo được công nghệ vũ khí. Do đó, cộng đồng quốc tế cần phải có các biện pháp phù hợp như tăng cường kiểm soát xuất khẩu.
DIU hiện đã công bố thông tin về 4.145 linh kiện nước ngoài được tìm thấy trong 149 loại vũ khí mà Nga sử dụng trên cổng thông tin tiếng Anh “chiến tranh và trừng phạt” (War&Sanctions). Trong đó, các linh kiện nước ngoài được sử dụng trong tên lửa KN-23 và KN-24 gồm có 36 loại từ 22 công ty thuộc 7 quốc gia là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Anh và Thụy Sĩ.
[Photo : YONHAP News]