Tạp chí Mỹ: "Bắc Triều Tiên cung cấp cho Ukraine 100 hệ thống pháo tầm xa chủ lực"

Tạp chí kinh tế Forbes (Mỹ) trong một bài báo trực tuyến ngày 30/11 (giờ địa phương) đã dẫn lời của ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu bộ phận chống tin giả thuộc Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, cho biết Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Nga 100 hệ thống pháo binh chủ lực như pháo phản lực phóng loạt tầm xa cỡ nòng 240 mm tối tân (M1991) và pháo tự hành M1989.
Trong đó, M1991 là pháo phản lực phóng loạt có khả năng bắn đạn kích thước 240 mm, nặng 85kg với tầm bắn tối đa khoảng 60 km. Đây là một trong những hệ thống pháo có tính năng vượt trội hơn gần như tất cả các hệ thống pháo hiện có của Ukraine. Forbes còn cho biết miền Bắc giấu M1991 trong các hào lũy trên núi dọc đường ranh giới quân sự liên Triều và có thể dùng để tấn công thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong trường hợp chiến tranh nổ ra.
Pháo tự hành M1989 được biết đến với tên gọi là "pháo Juche" (Chủ thể), được phỏng đoán là có thể bắn được đạn kích thước 170 mm, nặng 45 kg với tầm bắn đạt tối đa 40 km. Trong tháng 11 vừa qua, trên mạng trực tuyến đã lan truyền các bức ảnh được cho là chụp loại pháo này được vận chuyển bằng đường sắt tại Nga.
Tạp chí kinh tế Mỹ nhận định nếu được quân đội Nga sử dụng thì pháo M1989 có thể tấn công các cứ điểm của quân đội Ukraine và tấn công pháo tự hành hay bệ phóng tên lửa của quân đội Kiev. Ngoài ra, pháo này cũng có thể được dùng để pháo kích các thành phố tiếp giáp biên giới của Ukraine như Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của nước này, nằm cách biên giới Nga khoảng 40 km.
Trong một diễn biến khác, hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài phỏng vấn ngày 1/12 (giờ địa phương) cho rằng nhiều binh lính Bắc Triều Tiên được điều tới khu vực miền Tây nước Nga đã bị thương vong trong khi chiến đấu với quân đội Ukraine. Tuy nhiên, ông Zelensky không nhắc tới con số thương vong cụ thể.
[Photo : YONHAP News]