Truyền thông Bắc Triều Tiên vẫn im ắng về vụ thiết quân luật tại Hàn Quốc

Tới 9 giờ sáng ngày 10/12, truyền thông Bắc Triều Tiên như báo Lao động, Đài truyền hình trung ương, Hãng thông tấn trung ương (KCNA) vẫn chưa hề đưa tin về vụ thiết quân luật tại Hàn Quốc.
Dù một tuần đã trôi qua, nhưng báo đài miền Bắc hoàn toàn không đề cập tới vụ Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật đêm ngày 3/12 và việc Quốc hội Hàn Quốc biểu quyết dự thảo luận tội ông Yoon hay các cuộc biểu tình quy mô lớn yêu cầu Tổng thống từ chức.
Không chỉ vậy, các bài báo chỉ trích miền Nam cũng không thấy xuất hiện. Thời gian gần đây, báo Lao động mỗi ngày đều đưa tin về các tuyên bố, các cuộc biểu tình lên án Tổng thống Yoon Suk Yeol ở các tầng lớp xã hội Hàn Quốc. Vậy nhưng sau ngày 4/12, tờ báo này hoàn toàn không đăng tin bài nào về tình hình tại miền Nam.
Động thái lần này của truyền thông Bắc Triều Tiên hoàn toàn đối lập với thời điểm cựu Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội hồi năm 2016. Khi đó, truyền thông nước này đưa tin hết sức cụ thể về diễn biến vụ việc, tình hình dư luận miền Nam, các cuộc biểu tình thắp nến yêu cầu bà Park từ chức.
Nước này cũng không phản ứng về thông tin mà đảng đối lập Dân chủ đồng hành đưa ra mới đây, đó là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã chỉ thị cho máy bay không người lái xâm nhập vào Bình Nhưỡng, hay chỉ thị quân đội tấn công vào địa điểm miền Bắc thả bóng bay chứa rác sang miền Nam.
Thái độ trên của Bình Nhưỡng được phân tích là không muốn kích động Seoul một cách không cần thiết, ngăn chặn xảy ra các tình huống bột phát làm đẩy cao căng thẳng quân sự với miền Nam trong bối cảnh nước này đang cử binh lực quy mô lớn sang Nga.
Trước khi xảy ra vụ thiết quân luật, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un ngày 7/10 đã nhấn mạnh rằng ông hoàn toàn không có ý định tấn công Hàn Quốc.
Có thể chính quyền miền Bắc đang nhận định rằng việc đưa tin về vụ thiết quân luật tại miền Nam sẽ không giúp ích gì đối với việc kiểm soát nội bộ nước này. Bởi tình hình tại Hàn Quốc cho thấy lệnh thiết quân luật có thể bị bãi bỏ bởi Quốc hội và sự phản đối của người dân.
[Photo : YONHAP News]