Bắc Triều Tiên lần đầu đưa tin về vụ thiết quân luật tại Hàn Quốc

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/12 đưa tin về "một sự kiện chấn động" xảy ra tại Hàn Quốc, khi Tổng thống Yoon Suk Yeol, người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về quyền lực và đứng trước nguy cơ bị Quốc hội luận tội, đã ban bố thiết quân luật, không ngần ngại chĩa mũi súng độc tài phát xít vào người dân của mình.
KCNA còn miêu tả cụ thể về quá trình diễn ra vụ việc, cho biết Tổng thống miền Nam đã ban bố thiết quân luật vào đêm ngày 3/12, sau đó huy động máy bay trực thăng và binh lực được vũ trang, bao gồm Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt của Lục quân, tiến vào phong tỏa Quốc hội. Tới ngày 5/12, 191 nghị sĩ Quốc hội của 6 đảng đối lập và các nghị sĩ độc lập đã đề xuất dự thảo luận tội Tổng thống. Tuy nhiên, dự thảo đã bị bãi bỏ do không thỏa mãn điều kiện về số nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.
Hãng thông tấn miền Bắc cho biết sau khi dự thảo luận tội Tổng thống bị bãi bỏ, nhiều cuộc biểu tình và biểu tình thắp nến quy mô lớn đã diễn ra trên diện rộng tại thủ đô Seoul, lên án Tổng thống chính là tai ương, là ngòi nổ chiến tranh, yêu cầu ông Yoon phải từ chức ngay lập tức, phải bị truy cứu trách nhiệm và trừng phạt thích đáng.
KCNA cho biết cộng đồng quốc tế đánh giá vụ việc vừa rồi đã làm lộ ra yếu điểm của xã hội Hàn Quốc. Việc ông Yoon ban bố thiết quân luật là thể hiện "sự tuyệt vọng", có thể khiến sự nghiệp chính trị của ông chấm dứt sớm.
Bài báo trên còn được đăng tải trên báo Lao động, tờ báo mà người dân miền Bắc có thể tiếp cận rộng rãi, kèm theo hình ảnh cuộc biểu tình thắp nến diễn ra trước trụ sở Quốc hội Hàn Quốc.
Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đưa tin về tình hình miền Nam trong vòng một tuần qua, kể từ sau ngày 4/12. Trước đó, từ trung tuần tháng 11, truyền thông nước này hầu như mỗi ngày đều đưa tin về các cuộc biểu tình tại Hàn Quốc lên án Tổng thống Yoon Suk Yeol.
[Photo : YONHAP News]