Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục liệt Bắc Triều Tiên vào danh sách nước tài trợ khủng bố

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/12 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo tình hình khủng bố theo từng quốc gia năm 2023, trong đó chỉ định 4 nước gồm Bắc Triều Tiên, Cuba, Iran và Syria là nước tài trợ khủng bố.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Donald Trump năm 2017 đã tái chỉ định miền Bắc là nước tài trợ khủng bố sau vụ sinh viên người Mỹ Otto Frederick Warmbier từng bị Bắc Triều Tiên bắt cóc đã được trao trả về trong tình trạng hôn mê rồi tử vong sau đó. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên được cho là chủ mưu của vụ ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un, bị sát hại bằng chất cực độc tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia vào cùng năm. Kể từ đó đến nay, Bình Nhưỡng mỗi năm đều có tên trong danh sách đen này.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm nay không nêu thêm nội dung mới về các hoạt động khủng bố của Bắc Triều Tiên, mà chỉ đề cập lại các nội dung từng nhắc đến trong các báo cáo trước đây.
Cụ thể, Washington nhấn mạnh đã quyết định tái chỉ định Bình Nhưỡng vào danh sách đen tài trợ khủng bố năm 2017 dựa trên nhận định rằng nước này vẫn liên tục hỗ trợ cho các hành vi khủng bố quốc tế và dính líu đến vụ ám sát xảy ra ở nước ngoài.
Báo cáo cũng nhắc tới 4 đối tượng thuộc tổ chức Hồng quân, một tổ chức cộng sản vũ trang, bị Chính phủ Nhật Bản truy nã vì gây ra vụ bắt cóc máy bay của nước này vào năm 1970 và vẫn đang tiếp tục ẩn náu tại miền Bắc. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đã hoàn toàn không có biện pháp gì để giải quyết vấn đề hỗ trợ cho các hành động khủng bố trong quá khứ.
Một khi bị Mỹ chỉ định là nước tài trợ vũ khí thì quốc gia đó sẽ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt như bị hạn chế xuất khẩu vũ khí, kiểm soát xuất khẩu các hàng hóa có công dụng kéo, hạn chế nhận viện trợ từ Chính phủ Mỹ cũng như bị giới hạn liên quan về tài chính.
Mặt khác, Chính phủ Mỹ cũng treo giải thưởng tối đa 5 triệu USD để truy tìm thông tin về hai công ty công nghệ thông tin (IT) Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc và Nga bị nghi ngờ đưa lao động IT miền Bắc ra nước ngoài cũng như rửa tiền.
[Photo : YONHAP News]