Bắc Triều Tiên công bố lịch trình tàu chở khách và đường bay tới Trung Quốc

Tổng cục du lịch quốc gia Bắc Triều Tiên ngày 16/7 đã công bố trên trang chủ về lịch trình các chuyến tàu khứ hồi quốc tế, gồm ba tuyến nối giữa Bình Nhưỡng với thủ đô Bắc Kinh, thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) của Trung Quốc, và với thủ đô Matxcơva của Nga.
Trong đó, tuyến giữa Bình Nhưỡng và Matxcơva là chuyến tàu chạy thẳng, mới được nối lại hoạt động từ ngày 17/6 năm nay sau khi bị gián đoạn từ tháng 2/2020.
Tuyến tàu chở khách Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh và Đan Đông hiện vẫn chưa được vận hành. Nếu tuyến tàu chở khách giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh được khôi phục, đây sẽ là lần đầu tiên sau 5 năm rưỡi tuyến này hoạt động trở lại kể từ khi bị tạm dừng vào tháng 1/2020 do đại dịch COVID-19.
Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) ngày 12/7 viện dẫn nhiều nguồn tin cho biết Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đã nhất trí nối lại chuyến tàu chở khách giữa thủ đô của hai nước.
Theo lịch trình đăng trên trang chủ của Tổng cục Du lịch quốc gia Bắc Triều Tiên, chuyến tàu sẽ khởi hành từ Bình Nhưỡng lúc 10 giờ 25 phút sáng vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, đi qua thành phố Đan Đông và Thẩm Dương trước khi đến Bắc Kinh. Chuyến về sẽ khởi hành từ thủ đô Bắc Kinh lúc 5 giờ 27 phút chiều vào cùng các ngày trên với cùng lộ trình trước khi về đến Bình Nhưỡng.
Ngoài ra, các chuyến bay giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc dự kiến cũng sẽ được mở rộng. Theo lịch trình được công bố, chuyến bay mang số hiệu JS 157 sẽ khởi hành từ Bình Nhưỡng lúc 10 giờ 10 phút tối thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần, đến thành phố Thượng Hải, Trung Quốc vào lúc 11 giờ 30 phút tối. Chuyến bay chiều về mang số hiệu JS 158 sẽ rời Thượng Hải lúc 0 giờ 30 phút sáng thứ Hai và thứ Sáu, đến Bình Nhưỡng lúc 3 giờ 50 phút sáng cùng ngày.
Bắc Triều Tiên đã khôi phục tuyến bay đến thành phố Bắc Kinh từ năm 2023. Đường bay Bình Nhưỡng - Thượng Hải mới được khai thác không thường xuyên và chưa chính thức hoạt động trở lại. Theo công bố của miền Bắc, tuyến bay này sẽ chính thức được khôi phục với tần suất 2 chuyến/tuần nếu được nối lại.
Khi Bình Nhưỡng tăng cường mối quan hệ với Matxcơva, mối quan hệ Trung-Triều đã dần trở nên nguội lạnh. Tuy nhiên, hai nước gần đây đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 64 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị song phương tại cả Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Điều này cho thấy mối quan hệ Trung-Triều đang được cải thiện.
Nếu các tuyến tàu chở khách và đường bay giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc được nối lại và mở rộng, thì giao lưu nhân sự giữa hai nước sẽ tăng mạnh, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình khôi phục quan hệ song phương.
[Photo : YONHAP News]