Bộ Thống nhất Hàn Quốc: "Chính phủ sẽ nối lại hỗ trợ cho quỹ hợp tác liên Triều"

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-yung ngày 4/8 đã có cuộc gặp đầu tiên với ban lãnh đạo Hiệp hội các tổ chức dân sự hợp tác với Bắc Triều Tiên kể từ sau khi nhậm chức.
Tại đây, ông Chung nhấn mạnh việc quỹ hợp tác liên Triều không có bất kỳ khoản giải ngân nào trong năm ngoái là điều đáng kinh ngạc, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nối lại hỗ trợ cho quỹ hợp tác này nếu các hoạt động tiếp xúc hỗ trợ nhân đạo với miền Bắc được tiến hành.
Bộ trưởng Chung cho biết Bộ Thống nhất gần đây đã bãi bỏ "Hướng dẫn khai báo khi tiếp xúc với người dân Bắc Triều Tiên", vốn từng là yếu tố nhằm hạn chế người dân miền Nam tiếp xúc với người dân miền Bắc; và khuyến khích người dân Hàn Quốc có thể tự do gặp gỡ người Bắc Triều Tiên khi đã khai báo.
Chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức dân sự đã không có bất kỳ hoạt động hỗ trợ nhân đạo nào dành cho Bình Nhưỡng vào năm 2024. Quy mô hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc từng đạt mức cao nhất vào năm 2007 với 439,7 tỷ won (317,6 triệu USD), nhưng đã giảm dần do Bắc Triều Tiên chính thức phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa. Hoạt động viện trợ cuối cùng cho Bình Nhưỡng được ghi nhận là dự án hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em trị giá 900 triệu won (650.053 USD), bao gồm 700 triệu won (505.597 USD) từ các tổ chức dân sự trong năm 2023.
Hiệp hội các tổ chức dân sự hợp tác với Bắc Triều Tiên được thành lập vào năm 1999 bởi các tổ chức hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc và hiện có 67 tổ chức thành viên.
[Photo : YONHAP News]