ⓒ KBS NewsDi sản và thiên nhiên của Bắc Triều Tiên đã được ghi vào danh sách của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO). Trong đó, núi Baekdu (Bạch Đầu) được công nhận là công viên địa chất toàn cầu, còn quần thể lăng mộ Koguryo và khu di tích lịch sử thành phố Kaesong được UNESCO công nhận là là di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn có 5 di sản văn hóa phi vật thể như khúc dân ca Arirang, phong tục muối kimchi, môn đấu vật Ssireum truyền thống, phong tục thưởng thức mì lạnh Bình Nhưỡng và trang phục truyền thống.
Dưới thời Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đặc biệt chú trọng đến việc bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa, thiên nhiên nhằm nâng cao hình ảnh quốc gia và thúc đẩy phát triển du lịch. Các khu vực như núi Chilbo (Thất Bảo) và núi Kumgang (Kim Cương) đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển, còn thành phố Rason được công nhận là vùng đất ngập nước Ramsar. Những điều này cho thấy nỗ lực quảng bá tài nguyên thiên nhiên ra thế giới để thoát khỏi sự cô lập ngoại giao của miền Bắc.
Ngoài ra, các hoạt động bảo tồn di sản dân tộc và thiên nhiên cũng là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác giữa hai miền Nam-Bắc vì ít gây ra xung đột trực tiếp, như từng được thể hiện qua việc cùng đăng ký môn đấu vật vào năm 2018.