Ủy ban Cấm vận thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định áp dụng biện pháp cấm vận đối với 3 công ty của Bắc Triều Tiên như 1 chính sách đối ứng với hành động phóng tên lửa của nước này.
Trong cuộc họp báo ngay sau đó, Phó Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Park Deok-hoon tuyên bố sẽ kiên quyết bài trừ và không tuân thủ bất cứ quyết định nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Phó Đại sứ Park tái khẳng định, việc phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là nhằm đưa vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo và do đó, việc ra quyết định cấm vận của Hội đồng Bảo an là hoàn toàn vi phạm các Hiệp ước liên quan đến vũ trụ và Hiến chương của Liên hợp quốc.