Tòa án tối cao hôm thứ Năm (21/5) đã ra phán quyết cho phép ngừng điều trị để thực hiện hình thức “chết trong nhân phẩm”, hay còn gọi là “quyền được chết” đối với 1 bệnh nhân đang trong tình trạng sống thực vật.
Tòa án tối cao cũng cho biết, cần phải xây dựng tiêu chuẩn nhất quán để tránh việc lạm dụng điều trị chỉ để kéo dài sự sống đối với những bệnh nhân vô phương cứu chữa.
Đây là lần đầu tiên Tòa án Hàn Quốc chấp nhận hình thức “chết trong nhân phẩm”.
Trước đó, gia đình 1 bệnh nhân 75 tuổi bị hôn mê vào tháng 2 đã gửi đơn lên tòa án, đề nghị bệnh viện chấm dứt điều trị. Tòa án khu vực Tây Seoul đã chấp thuận đề nghị và yêu cầu bệnh viện rút ống thở và ống truyền thức ăn khỏi cơ thể người bệnh. Tuy nhiên, bệnh viện trên đã kháng cáo.