Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết, làn sóng tấn công mạng vừa qua là do Bắc Triều Tiên và các thế lực ủng hộ nước này chủ mưu.
NIS nói đã thu thập được chứng cứ về việc này và đang theo dõi các nguồn tấn công mạng gây tê liệt nhiều trang web của các cơ quan và doanh nghiệp Hàn Quốc và Mỹ.
NIS nói với các lãnh đạo của Đảng cầm quyền Đại dân tộc rằng Tổng tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên đã ra lệnh cho đơn vị hacker của quân đội hủy diệt hệ thống thông tin của Hàn Quốc.
1 quan chức của Đảng cầm quyền cho biết, NIS đã có 1 tài liệu cho thấy đơn vị hacker nhận lệnh hôm 7/6 phải phát triển 1 chương trình tin tặc và thực hiện các cuộc tấn công ngụy trang lên cơ sở hạ thầng thông tin của Hàn Quốc.
Trong khi đó, tại 1 cuộc họp Quốc hội về thông tin và công nghệ hôm 10/7, NIS cho biết đang theo dõi 90 địa chỉ giao thức mạng của các máy tính đã được sử dụng để tấn công mạng vừa qua.
Các địa chỉ giao thức mạng bị phát hiện có cơ sở ở 19 nước, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Guatemala. Bắc Triều Tiên không thuộc trong số 19 nước này.