Nhật thực một phần đã bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút, đạt cực đại lúc 10 giờ 38 phút và kết thúc vào khoảng 12 giờ 10 phút hôm thứ Tư (22/7) (theo giờ Hàn Quốc). Hiện tượng này có thể quan sát được trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc.
Địa điểm quan sát được tỷ lệ nhật thực lớn nhất là đảo Jeju với tỷ lệ che khuất 92,4% trong khi tỷ lệ che khuất tại Seoul là 78,5%.
Đây là nhật thực một phần dài nhất quan sát tại Hàn Quốc kể từ năm 1948.
Trong khi đó, các nước châu Á trong đó có Ấn Độ, Nepal, Myanmar và Trung Quốc có thể chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực toàn phần.