Bà Yeo Won-gu, con gái thứ 3 của anh hùng liệt sỹ Yeo Woon-hyung, người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì độc lập tự do của đất nước, đã qua đời tại Bắc Triều Tiên, hưởng thọ 81 tuổi.
Sinh năm 1928 tại Seoul, Bà Yeo Won-gu đã chuyển đến miền Bắc vào năm 1946, 1 năm sau giải phóng.
Ở Bắc Triều Tiên bà đã từng làm phó Chủ tịch Liên minh dân tộc vì tổ quốc và thống nhất vào tháng 2 năm 1998 và Chủ tịch Mặt trận tổ quốc vào tháng 4 năm 1998. Tháng 9 cùng năm, bà đã được bổ nhiệm làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao khóa 10 đến khóa 12.
Ngoài ra, Bà từng là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao từ tháng 9 năm 1998 tới nay.
Bà Yeo cũng đã thăm Hàn Quốc nhân dịp Đại hội thống nhất dân tộc ngày Quốc khánh15/8 vào năm 2002 và viếng mộ cha mình ở nghĩa trang Wooi, Seoul.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên hôm thứ Sáu (13/7) đưa tin, Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã gửi vòng hoa tiếc thương sự ra đi của phó Chủ tịch Yeo. Tuy nhiên hãng thông tấn này không đề cập cụ thể về thời điểm hoặc nguyên nhân cái chết của bà.