Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Năm (1/10) đưa tin, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Park Gil-yeon tuyên bố, Bình Nhưỡng sẽ hành động 1 cách có trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng, ngăn ngừa phổ biến và cắt giảm vũ khí hạt nhân.
Trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc hôm 28/9, Đại sứ Park khẳng định, Bắc Triều Tiên không có ý muốn cạnh tranh về sức mạnh hạt nhân, mà việc sở hữu hạt nhân của miền Bắc chỉ nhằm mục đích ngăn chặn chiến tranh.
Ông nhấn mạnh, Bình Nhưỡng sẽ chỉ duy trì sức mạnh hạt nhân đủ để chống lại những uy hiếp về quân sự của châu Âu, các khu vực khác cũng như bán đảo Hàn Quốc đối với nước này.
Lời phát biểu của ông Park cho thấy, Bình Nhưỡng đã tự công nhận Bắc Triều Tiên là nước sở hữu hạt nhân.
Đặc biệt, các chuyên gia phân tích việc Bắc Triều Tiên tự nhận trách nhiệm về giảm vũ khí hạt nhân ám chỉ nước này muốn chèo lái tình thế nhằm chuyển đàm phán hạt nhân sang đàm phán giải trừ quân bị hạt nhân.
Ngoài ra, Đại sứ Park Gil-yeon cũng lên tiếng chỉ trích việc Mỹ lạm dụng Nghị quyết của Liên hợp quốc để cấm vận Bắc Triều Tiên đối với cả việc phóng vệ tinh nhân tạo nhằm mục đích hòa bình.
Ông cho biết, một khi mà Mỹ không có ý định thay đổi chính sách hạt nhân thì việc bảo đảm sự cân bằng về hạt nhân trong khu vực là giải pháp duy nhất để có thể duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Bắc Á.