Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đã vén bức màn bí ẩn về thành phần hóa học khác nhau của các sao trong Cung sao cầu. Phát hiện này sẽ dẫn đến một bước ngoặt quan trọng về lý thuyết hình thành dải Ngân hà.
Nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Yonsei và Sejong của Hàn Quốc cho biết, đã kiểm tra hàm lượng nguyên tố hóa học của 37 Cung sao cầu trong Ngân hà và đã xác nhận rằng 19 đến 20 chòm sao có hàm lượng khác nhau.
Cho đến nay, giới học giả vẫn tin rằng, các chòm sao đã được hình thành cùng lúc nhưng nghiên cứu này cho thấy thậm chí các ngôi sao trong 1 chòm sao cũng được hình thành vào những thời điểm khác nhau.
Phát hiện này khẳng định thêm lý thuyết rằng Ngân hà đã được hình thành bởi sự củng cố của 1 vài thiên hà chứ không phải bởi 1 đám mây khí khổng lồ.
Kết quả nghiên cứu này đã được công bố hôm 26/11 trên tạp chí Nature, một tạp chí khoa học của Anh.