Khoa học
Hàn Quốc sẽ chi 256 triệu USD để phát triển kim loại hiếm
Write: 2009-11-27 18:02:19 / Update: 0000-00-00 00:00:00
Chính phủ sẽ bơm vào 256 triệu USD cho việc phát triển công nghệ chủ chốt đối với 10 loại kim loại khan hiếm như Lithi và Magiê.
Bộ Kinh tế và tri thức Hàn Quốc hôm thứ Sáu (27/11) cho biết, sẽ nỗ lực tăng số doanh nghiệp chuyên về kim loại hiếm lên 100 doanh nghịêp cho đến năm 2018 và cũng tăng tỷ lệ tự cấp kim loại khan hiếm từ 12% hiện tại lên tới 80%.
Hiện có 25 doanh nghiệp chuyên về kim loại hiếm đang hoạt động tại Hàn Quốc.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ xây dựng khu công nghiệp nghiên cứu tại vịnh Gwangyang thuộc tỉnh Nam Jeolla và khu Tangjeong thuộc tỉnh Chungcheong.
Kim loại khan hiếm bao gồm Lithi, Magiê và Vonfam được sử dụng để chế tạo thép hợp kim, sợi trong bóng đèn điện và đi-ôt phát quang (LED).
Khoảng 80% của trữ lượng kim loại thế giới nằm ở Trung Quốc, Ca-na-đa, Nga và Úc.
Lựa chọn của ban biên tập