Nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền Đại dân tộc Hwang Jin-ha hôm thứ Sáu (4/12) cho biết, việc cải cách tiền tệ của Bắc Triều Tiên có mục đích chính trị là tái cấu trúc thể chế thống trị chứ không nhằm cải cách kinh tế như chống lạm phát và đảm bảo tính thanh khoản.
Ông Hwang nói, miền Bắc có 2 mục đích rõ ràng đằng sau việc cải cách tiền tệ, một là để duy trì thể chế chính trị, hai là để củng cố việc thừa kế quyền lực.
Nghị sỹ Hwang Jin-ha cũng phân tích, việc cải cách tiền tệ đã được thực hiện nhằm tăng cường quyền lực thống trị của tầng lớp lãnh đạo và làm suy yếu sức mạnh thị trường.