Tàu phá băng đầu tiên do Hàn Quốc tự chế tạo có tên là Araon đã rời đến Nam Cực.
Tàu Araon đã rời cảng Christchurch Lyttelton, New Zealand vào 1 giờ chiều hôm thứ Ba (12/1) (theo giờ Hàn Quốc) để đi thăm dò Nam Cực nhằm thử nghiệm năng lực phá băng và khảo sát địa điểm ứng cử cho trạm nghiên cứu khoa học thứ 2 tại đây.
Tàu Araon sẽ hợp tác với tàu phá băng của Nga trên nửa chặng đường từ New Zealand đến Nam Cực và cùng thử nghiệm năng lực phá băng vào 17/1 tới.
Ngoài ra, cuối tháng này, tàu sẽ tiến hành khảo sát khu vực mũi Cape Burks ở gần Tây Nam Cực để tìm kiếm địa điểm mới xây trạm nghiên cứu khoa học và sẽ tiến hành điều tra thêm khu vực vịnh Terra Nova.
Từ năm 2003, Bộ Địa chính và Hải dương đã chi 104 triệu USD cho dự án phát triển tàu phá băng Araon và lễ hạ thủy con tàu này đã diễn ra vào tháng 6 năm ngoái tại Nhà máy đóng tàu Yeongdo ở thành phố Busan.
Tàu Araon dài 111m và nặng gần 7.000 tấn. Tàu đã bắt đầu thử nghiệm vận hành các thiết bị và máy móc trên đại dương kể từ tháng 7 năm ngoái.
Từ ‘Araon’ là từ ghép của từ ‘Ara’ có nghĩa là đại dương và ‘on’ có nghĩa là ‘toàn bộ’.