Nông dân Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã cùng hợp sức để trồng dâu, một phần trong dự án gọi là “trồng dâu thống nhất” khởi động từ năm 2006.
Việc trồng dâu chung này được coi là hoạt động giao lưu liên Triều đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp.
Số lượng cây dâu được gửi tới Bắc Triều Tiên vào tháng 4 năm ngoái đã tăng 10 lần và sau đó được cấy ghép lại ở Hàn Quốc vào tháng 9.
Dâu sẽ bắt đầu được thu hoạch 4 tháng sau khi diễn ra việc cấy ghép.
50 nghìn cây dâu đã được chuyển từ cảng Nampo ở Bắc Triều Tiên đến cảng Incheon vào năm ngoái. Nhưng trong quá trình kiểm dịch đã phát hiện 1 loại virus và tất cả đã bị tiêu hủy.
Năm nay 100 nghìn cây dâu đã được chuyển thành công về miền Nam.
50 tấn dâu thống nhất sẽ được thu hoạch cho đến tháng 5 để bán trên khắp Hàn Quốc.