Bộ Hành chính và an ninh hôm thứ Ba (16/2) đã trình lên Quốc hội kế hoạch hỗ trợ hòa nhập xã hội cho người lao động nước ngoài và thành viên gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc.
Theo kế hoạch này, 3 môn thi chứng nhận quốc gia đối với thợ cắt tóc, thợ làm bánh kẹo và thợ nướng bánh sẽ được ra đề bằng tiếng nước ngoài dành cho phụ nữ nước ngoài kết hôn với người Hàn.
Và đơn xin bằng lái xe và đơn xin cấp lại bằng lái xe sẽ được in thêm bằng 3 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Indonesia.
Hiện hành những đơn này chỉ có bản tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật.
Ngoài ra, người nước ngoài sẽ đăng ký được các trang web tư nhân và công cộng bằng số chứng minh người nước ngoài của mình.
Cho đến nay, người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc bị giới hạn đăng ký các trang web vì không có số chứng minh nhân dân tại Hàn Quốc.
Chính phủ sẽ còn tiến hành dự án giúp con của các gia đình đa văn hóa thích ứng với sinh hoạt quân đội Hàn Quốc khi họ nhập ngũ.