Bắc Triều Tiên sẽ trở lại chương trình phát triển sông Duman liên kết với Trung Quốc và Nga do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) xúc tiến và sẽ thành lập Ngân hàng phát triển quốc gia vào giữa tháng 3. Ngân hàng này sẽ có vốn ban đầu là 10 tỷ USD.
Các cơ quan chủ yếu của Bình Nhưỡng sẽ sở hữu khoảng 70% cổ phần của Ngân hàng này và 30% còn lại sẽ dành cho nhà đầu tư nước ngoài qua Tập đoàn đầu tư Triều Tiên Daepoong.
Một quan chức của Tập đoàn đầu tư Triều Tiên Daepoong, cửa ngõ thu hút đầu tư nước ngoài của Bắc Triều Tiên cho biết, nước này sẽ thu hút đầu tư nước ngoài và khu vực từ cảng Najin, Sunbong và Chongin tại miền Bắc sẽ trở thành một trung tâm vận chuyển Đông Bắc Á.
5 nước bao gồm Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Mông cổ và Hàn Quốc đang tham gia Chương trình phát triển sông Duman của UNDP nhằm xây dựng khu công nghiệp lớn ở gần sông Duman trong 18 năm vừa qua. Tuy nhiên miền Bắc đã bất ngờ tuyên bố rút khỏi Chương trình này vào tháng 11 năm ngoái.